11:12 09/11/2012

Việt Nam và Chile tăng cường giao thương

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Chile trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 456 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kim ngạch tăng mạnh ở cả hai chiều.

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Chile trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 456 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kim ngạch tăng mạnh ở cả hai chiều.

 

Giày dép là một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Chile. Tác giả: Ngọc Hà – TTXVN.

 

Cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ Chile (ProChile) dẫn số liệu của Hải quan nước này cho biết trong 3 quý đầu năm nay, Việt Nam xuất sang Chile hàng hóa trị giá gần 141 triệu USD và nhập hơn 315 triệu USD, tăng tương ứng 36,6% và 26%.

 

Việt Nam xuất sang quốc gia Nam Mỹ này chủ yếu là xi măng, giày dép, cá tra, hàng may mặc, cà phê, và nhập phần lớn là catốt đồng, cua, phế liệu sắt thép, gỗ thông và cá hồi.

 

Giao thương giữa Chile và Việt Nam gia tăng trong bối cảnh trao đổi mậu dịch của Chile chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 110 tỷ USD, do bị tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế.

 

Trao đổi thương mại giữa hai nước năm ngoái đạt kỷ lục 486,84 triệu USD.

 

 

Quang Sơn