02:17 20/02/2012

Việt Nam ủng hộ Philíppin 100.000 USD khắc phục hậu quả bão Sendong

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã trao cho Bộ trưởng Albert F.del Rosario khoản viện trợ khẩn cấp 100.000 USD của Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng bị nạn khắc phục hậu quả cơn bão Sendong.

Ngày 20/2/2012, nhân dịp tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Philíppin về các vấn đề biển và đại dương tại Manila, Philíppin, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã đến chào xã giao Ngoại trưởng Philíppin Albert F.del Rosario.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tới Chính phủ và nhân dân Philíppin lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà cơn bão Sendong vừa qua đã gây ra cho người dân tại khu vực đảo Mindanao, miền nam Philíppin. Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã trao cho Bộ trưởng Albert F.del Rosario khoản viện trợ khẩn cấp 100.000 USD (một trăm nghìn đô la Mỹ) của Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng bị nạn khắc phục hậu quả cơn bão.



Hậu quả khi bão Sendong (có tên quốc tế là Washi) tràn qua Cagayan de Oroon trên đảo Mindanao ngày 18/12/2011. Ảnh: AFP/TTXVN



Thay mặt Chính phủ và nhân dân Philíppin, Bộ trưởng Ngoại giao Albert F.del Rosario trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành và sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Albert F.del Rosario cho rằng đây là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết cao quý giữa hai nước Việt Nam - Philíppin nói riêng cũng như giữa các nước trong cộng đồng ASEAN nói chung.

TTXVN/Tin Tức