05:21 04/05/2015

Việt Nam thắng dễ dàng Malaysia 7-0

Đội chủ nhà Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 7 – 0 trước Malaysia và "đặt một chân" vào vòng bán kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015.

Tối 4/5, trên sân vận động Thống Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhà Việt Nam đã có trận đấu thứ hai tại bảng B giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2015 gặp Malaysia. Đội chủ nhà đã có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 7 – 0 và "đặt một chân" vào vòng bán kết.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Ngay phút đầu tiên của trận đấu, các cô gái Việt Nam đã có được bàn thắng do công của Huỳnh Như, sau pha thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Junaidi của Malaysia. Có được bàn thắng sớm, Việt Nam chủ động chơi chậm để kéo giãn hàng thủ đối phương, trong khi các cầu thủ Malaysia chỉ biết co cụm phòng ngự và tìm cách phá bóng ra xa khung thành thủ môn Junaidi. Dù vậy, lối chơi khá đơn điệu, chủ yếu sử dụng những pha treo bóng bổng vào vòng 16m50 nhằm tận dụng khả năng đánh đầu của Huỳnh Như, đã không thể giúp Việt Nam có thêm bàn thắng nào trong hiệp một.


Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Norimatsu Takashi (Việt Nam) đã cho các học trò chơi nhanh và tấn công đa dạng hơn nhằm phá lối đá co cụm của Malaysia. Chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp hai, Việt Nam liên tiếp có được 3 bàn thắng lần lượt do công của Hồng Nhung, Nguyễn Thị Nguyệt, Huỳnh Như.


Bên cạnh đó, đội chủ nhà còn có lợi thế chơi hơn người từ phút 60, khi Mazli phải nhận thẻ vàng thứ hai, sau pha phạm lỗi với Huỳnh Như trong vòng cấm địa. Dù ông Takashi đã rút các trụ cột ra nghỉ để bảo toàn lực lượng, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn áp đảo hoàn toàn với thêm 3 bàn thắng ở cuối trận, đều do công của Tuyết Dung. Đây là trận đấu rất xuất sắc của tiền vệ Tuyết Dung, khi cô lập một hat-trick cùng với 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. 



Ở trận đấu còn lại của bảng B, dù có bàn thắng dẫn trước nhưng Philippines vẫn phải chấp nhận thất bại 1 – 4 trước Myanmar . Với kết quả này, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Trong trận cuối gặp Philippines (ngày 6/5), chỉ cần không để thua đậm là chủ nhà giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của tuyển Việt Nam sẽ là một chiến thắng để giành ngôi nhất bảng và tạo tâm lý tốt cho những trận quyết định ở vòng sau. 



Chiều mai 5/5, lượt trận cuối bảng A sẽ diễn ra các cặp đấu: U20 Australia gặp Indonesia và Thái Lan gặp Lào. Hiện tại, U20 Australia đã giành quyền vào bán kết với 2 trận toàn thắng, suất còn lại là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Lào và Thái Lan (cùng được 3 điểm).



Vũ Tiến Lực (TTXVN)