09:17 25/09/2014

Việt Nam tham gia Liên minh ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam đã tham gia "Liên minh toàn cầu Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu" (GACSA).

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu,  Việt Nam đã tham gia "Liên minh toàn cầu Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu" (GACSA).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dương - Phóng viên TTXVN tại LHQ.


Hơn 100 thành viên từ các chính phủ, trong đó có Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức nông dân, các nhóm xã hội dân sự, tổ chức sản xuất, các cơ quan nghiên cứu, tổ chức liên chính phủ... đã tham gia liên minh GACSA, có mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp. Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Hà Công Tuấn đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ công bố thành lập liên minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hà Công Tuấn bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ việc thành lập GACSA. Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước chịu tác động mạnh nhất của tình trạng biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng việc thành lập GACSA là sáng kiến cần thiết để hỗ trợ các quốc gia trên thế giới thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, đảm bảo an ninh dinh dưỡng và lương thực, bảo vệ môi trường và thích nghi với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ chính của GACSA là tìm kiếm các giải pháp cải thiện an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng khi ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp. Liên minh này sẽ hỗ trợ các chính phủ, nông dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp... điều chỉnh phương pháp canh tác nông, lâm ngư nghiệp, các hệ thống sản xuất lương thực và chính sách xã hội phù hợp nhằm ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Dương - Phóng viên TTXVN tại LHQ.


Ba mục tiêu chính của GACSA gồm: tăng năng suất, đảm bảo tính bền vững của hệ thống sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho người nông dân; nâng cao khả năng phục hồi và chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu cho hệ thống sản xuất lương thực và sinh kế nông nghiệp; giảm và loại bỏ các khí thải nhà kính liên quan đến sản xuất nông nghiệp.

Trong giai đoạn trước mắt, GACSA tập trung vào ba lĩnh vực hành động sau: tăng cường nâng cao kiến thức; thúc đẩy môi trường đầu tư và thu hút đầu tư; và tạo điều kiện lồng ghép nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vào các chính sách, chiến lược và các bước lập kế hoạch ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tích cực tham gia vào việc triển khai sáng kiến nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu từ năm 2010.

Việt Nam đã triển khai thí điểm một số mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu như mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI), mô hình canh tác lúa ít phát thải ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, mô hình nông nghiệp các-bon thấp, mô hình cải thiện nông nghiệp có tưới… với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế.

Việc Việt Nam tham gia GACSA sẽ thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ và cách tiếp cận chính sách đối với nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hành và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; tiếp cận, mở rộng hỗ trợ kỹ thuật… góp phần thực hiện thành công Đề án Giảm phát thải khí nhà kính và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.


TTXVN/Tin Tức