09:22 30/09/2011

Việt Nam tham dự hội nghị Tổ chức Cà phê Thế giới

Việt Nam cùng đại diện của 80 nước xuất khẩu và nhập khẩu cà phê đã tham dự hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) tại thủ đô Luân Đôn (Anh) từ ngày 26-30/9.

Việt Nam cùng đại diện của 80 nước xuất khẩu và nhập khẩu cà phê đã tham dự hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) tại thủ đô Luân Đôn (Anh) từ ngày 26-30/9.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng dẫn đầu. Trong thời gian tham dự ICO, đoàn đã có các buổi gặp làm việc với các quan chức ICO, tiếp xúc với các đối tác thương mại và làm việc với đoàn Bộ Nông nghiệp Braxin để bàn biện pháp tăng cường hợp tác phát triển ngành cà phê giữa hai nước.

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho biết, dự báo sản lượng niên vụ cà phê 2011-2012 trên thế giới cung sẽ thấp hơn cầu. Nguồn cung hạn hẹp là do biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến sản lượng. Ngoài ra, cây cà phê ở một số nước như Braxin, Côlômbia và Việt Nam đã già cỗi, đến lúc phải tái canh. Trong khi đó, tỷ lệ giới trẻ uống cà phê trên thế giới ngày càng gia tăng.

Theo số liệu thống kê của ICO, trong năm 2010, tổng khối lượng cà phê xuất khẩu của cả thế giới đạt 5,5 triệu tấn, trong đó Braxin đứng thứ nhất với hơn 1,8 triệu tấn và Việt Nam, đứng thứ hai với gần 1 triệu tấn. Các nước tiếp theo là Côlômbia, Inđônêxia và Ấn Độ.

Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)