01:18 09/01/2015

Việt Nam tăng 4 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA

Theo Bảng xếp hạng tháng 1/2015 mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam đã tăng 4 bậc.

Ngày 9/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: Theo Bảng xếp hạng tháng 1/2015 mới được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam đã tăng 4 bậc, vươn lên vị trí 133 thế giới, 19 châu Á và tiếp tục duy trì hạng 2 tại khu vực Đông Nam Á.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2014 (AFF Suzuki Cup 2014) không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên việc góp mặt tại trận chung kết không giúp cho Thái Lan và Malaysia cải thiện được điểm số cũng như thứ hạng.

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số trong một trận đấu. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


So với Bảng xếp hạng tháng 12/2014, Malaysia vẫn đứng ở vị trí 153 thế giới, trong khi đương kim vô địch AFF Suzuki Cup là Thái Lan lại tụt 2 bậc, xếp hạng 144 thế giới. Vị trí dẫn đầu tại Đông Nam Á vẫn thuộc về đội tuyển Philippines.

Top 10 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA không có bất cứ sự thay đổi nào so với tháng trước do không có giải đấu quốc tế hoặc trận giao hữu nào đáng chú ý diễn ra trong thời gian qua.

Theo đó, Đức vẫn thống trị thế giới ở vị trí số 1. Tiếp theo lần lượt là Argentina, Colombia, Bỉ, Hà Lan, Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Uruguay.

Đội tuyển tiến bộ nhất trong thời gian qua là Bahrain. Với kết quả toàn thắng trong các trận giao hữu với Ả Rập Saudi (thắng 4-1) và Jordan (thắng 1-0) đã giúp đội bóng này thăng hạng 12 bậc trong bảng xếp hạng. Đội tụt hạng nhiều nhất là Jordan, tụt 12 bậc, xuống vị trí 93 thế giới.

Theo thống kê, có 16 trận giao hữu diễn ra trong giai đoạn FIFA tính điểm cho Bảng xếp hạng tháng 1/2015, trong đó có 11 trận đấu diễn ra trong năm 2014...


Quốc Trị (TTXVN)