05:21 22/05/2014

Việt Nam lên án vụ nổ tại thành phố Urumqi, Tân Cương

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ngày 22/5/2014 tại thành phố Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc, khiến nhiều thường dân vô tội thiệt mạng và bị thương.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các vụ nổ ngày 22/5/2014 tại thành phố Urumqi, thủ phủ Tân Cương, Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói:

Người dân địa phương tập trung tại hiện trường sau vụ nổ. Ảnh: AFP-TTXVN


“Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ngày 22/5/2014 tại thành phố Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc, khiến nhiều thường dân vô tội bị thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Trung Quốc và thân nhân của các nạn nhân và tin rằng thủ phạm của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng”.

Trước đó, giới chức trách Trung Quốc cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong vụ nổ tại khu chợ ngoài trời ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc vào sáng 22/5.

Cảnh sát Trung Quốc đã xác nhận hai xe ô tô lao khu chợ ở Urumqi, một xe phát nổ và thuốc nổ quăng ra từ xe còn lại.

Trước vụ việc trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết nghiêm trị các phần tử khủng bố và nỗ lực hết sức để duy trì ổn định tại Tân Cương.

TTXVN/Tin tức