06:14 26/06/2014

Việt Nam - Lào thỏa thuận 'Một cửa - Một dừng' tại cửa khẩu Lao Bảo

Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Thiếu tướng Bounthieng Chanthamounkhoun, thay mặt Tổng Cục An ninh - Bộ An ninh Lào, đã ký bản Ghi nhớ thỏa thuận “Một cửa - Một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo/ViệtNam - Danhsavanh/Lào.

Sáng 26/6 tại Viêng Chăn, Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Thiếu tướng Bounthieng Chanthamounkhoun, thay mặt Tổng Cục An ninh - Bộ An ninh Lào, đã ký bản Ghi nhớ thỏa thuận “Một cửa - Một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo/ViệtNam - Danhsavanh/Lào.

Toàn cảnh Lễ ký kết.


Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất phối hợp kiểm tra, kiểm soát, giám sát xuất nhập cảnh theo mô hình thông quan "Một cửa - một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Danhsavanh làm cơ sở pháp lý cho các đơn vị cơ sở dựng quy trình triển khai thực hiện; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng xuất nhập cảnh của hai bên qua lại thực hiện nhiệm vụ; thống nhất giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Công an Danhsavanh nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp, kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, nhằm đảm bảo công tác nghiệp vụ và hỗ trợ trong việc thực hiện nhiệm vụ theo mô hình thông quan “Một cửa - Một lần dừng" của Hiệp định vận tải qua biên giới giữa các nước tiểu vùng Mekong (GMS).

Hai bên đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác tích cực về công tác kiểm soát xuất nhập cảnh của lực lượng hai nước trong thời gian qua, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý cửa khẩu, góp phần tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa hai lực lượng nói riêng và giữa Việt Nam - Lào nói chung ngày càng bền chặt.


Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v thường trú TTXVN tại Lào)