09:00 30/09/2011

Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ

Bên lề Hội nghị lần thứ 49 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), diễn ra trong các ngày từ 26/9 - 5/10/2011 tại thành phố Geneve (Thụy Sĩ), đoàn Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ.

Bên lề Hội nghị lần thứ 49 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), diễn ra trong các ngày từ 26/9 - 5/10/2011 tại thành phố Geneve (Thụy Sĩ), đoàn Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ.

Ông Trần Việt Hùng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết đây là văn kiện hợp tác đầu tiên được ký kết giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đánh dấu mức độ hợp tác cao hơn giữa hai nhà nước trong lĩnh vực này. Việc triển khai bản ghi nhớ này sẽ đem lại hiệu quả cao, hỗ trợ sự phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Với chủ đề “Khuyến khích sáng tạo và đổi mới”, hội nghị thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu đến từ 184 quốc gia thành viên. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Vũ Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve, dẫn đầu.

Cũng tại khóa họp lần này, Việt Nam tiếp tục được bầu vào Ủy ban Điều phối của WIPO nhiệm kỳ 2012 - 2013.

Đức Hùng (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)