11:23 15/11/2012

Việt Nam hợp tác phòng chống ma túy với láng giềng

Chiều 15/11, Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 12 đã khai mạc tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Chiều 15/11, Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 12 đã khai mạc tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự.


Gần 100 đại biểu là các quan chức và chuyên viên phòng, chống ma túy (PCMT) thuộc các bộ, ngành chức năng của ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào đã dự hội nghị. Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do ngài Ít Sam Heng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia PCMT, Bộ trưởng Bộ Lao động, Cựu chiến binh và Thanh niên làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào do ngài Cụchănxỉna, quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc gia PCMT làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu nước CHXHCN Việt Nam do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm làm Trưởng đoàn.


Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Vương quốc Campuchia và nước CHDCND Lào, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, trong phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT), phấn đấu góp phần vì sự phát triển lành mạnh, bền vững của mỗi dân tộc.


Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đã nhận thức rõ hiểm họa ma túy và nhiều năm qua đã thể hiện quyết tâm chính trị trong tập trung đầu tư các nguồn lực; coi đầu tư cho công tác PCMT là đầu tư góp phần tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước. Với quan điểm đó, Chính phủ Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tiếp tục duy trì thành công trong xóa bỏ việc gieo trồng cây có chất ma túy và duy trì bền vững kết quả này; kiềm chế sự gia tăng số người nghiện ma túy và tăng cường hợp tác quốc tế trong PCMT.


Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị lần này là diễn đàn hết sức quan trọng để ba nước trao đổi, thảo luận, đánh giá tình hình, đề ra giải pháp phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra sức mạnh đẩy lùi, tiến tới giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh PCMT.


Tham luận tại hội nghị, các bộ trưởng, trưởng đoàn đại biểu ba nước cùng bày tỏ lo ngại trước diễn biến phức tạp của tình hình ma túy trong khu vực (tiếp tục là nguồn cung cấp hêrôin đứng thứ hai trên thế giới) vẫn là trung tâm chính về sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy tổng hợp, diện tích gieo trồng thuốc phiện tăng gấp đôi so với năm 2006 và tội phạm ma túy ngày càng manh động, lợi dụng sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất để tiến hành các hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp.



Quang Vũ