04:17 16/04/2015

Việt Nam hoan nghênh Mỹ đưa Cuba ra khỏi "danh sách tài trợ khủng bố"

Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi "danh sách các nước tài trợ khủng bố" và cho rằng đây là bước đi quan trọng trong việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao và tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi "danh sách các nước tài trợ khủng bố" và cho rằng đây là bước đi quan trọng trong việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao và tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.


Đây là khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 16/4 tại Hà Nội.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước phát biểu ngày 9/4/2015 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh về việc mở rộng các bãi đá ngầm ở Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: Về vấn đề này, Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc kể cả ở cấp cao. Một lần nữa chúng tôi tuyên bố Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài ở các đảo, đá thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị.


“Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động nêu trên và yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”, Người phát ngôn nhấn mạnh.


Cũng tại buổi họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng cung cấp những thông tin liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại nước ngoài. Về việc 2 nhân viên của Vietnam Airline bị bắt tại sân bay Hàn Quốc vì buôn lậu vàng, Người phát ngôn cho biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng ở trong nước và chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tích cực làm việc với cơ quan chức năng của Hàn Quốc để xác minh thông tin và giải quyết vụ việc.


Liên quan đến thông tin ngày 12/4 vừa qua, các nhà chức trách Indonesia đã bắt 7 tàu cá không có giấy tờ, mang cờ Việt Nam chở 84 ngư dân vì đánh bắt cá trái phép, ông Lê Hải Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang tích cực làm việc với phía Indonesia để xác minh thông tin đây có phải là công dân Việt Nam hay không. Nếu đúng là công dân Việt Nam thì Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, kịp thời để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của các công dân này, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp nước sở tại.


Về thông tin một người đàn ông Việt Nam bị tạm giữ tại thủ đô Kiev (Ukraine) khi chuẩn bị lên máy bay vì hành lý có chứa đồng hồ nhiễm phóng xạ gấp 6.000 lần mức bình thường, Người phát ngôn cho biết: “Theo thông tin chúng tôi được biết, ngày 12/4/2015, một công dân của Việt Nam đã bị cơ quan biên phòng của Ukraine tạm giữ vì nghi trong hành lý có chất phóng xạ. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đang phối hợp với cơ quan chức năng Ukraine làm rõ vụ việc và giải quyết vấn đề”.



Thu Phương