01:06 16/01/2015

Việt Nam gặp khó ở SEA Games 28

Tại SEA Games 28, có nhiều môn trong chương trình thi đấu khá xa lạ với thể thao Việt Nam.

Việc Singapore gạt bỏ nhiều môn quen thuộc ra khỏi chương trình thi đấu tại SEA Games 28 khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm huy chương. Nhưng với 24/36 môn có trong chương trình thi đấu của Olympic, đây rõ ràng là điều chúng ta cần phải làm quen.

Tại SEA Games 28, đoàn TTVN dự kiến tham dự với khoảng 440 VĐV. Đoàn TTVN sẽ tham dự 27/36 môn thi tại đại hội, với 24 môn đi bằng kinh phí nhà nước và 3 môn bằng kinh phí xã hội hóa. Mục tiêu của đoàn TTVN là giành 50 - 70 HCV, đứng trong tốp 3 của đại hội.

Nguyễn Thị Ánh Viên, nữ vận động viên bơi duy nhất đoạt 3 Huy chương Vàng cá nhân tại SEA Games 27. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Đánh giá về những mục tiêu này, ông Vương Bích Thắng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cho biết, ngành thể thao sẽ tập trung vào mục tiêu đạt chuẩn Olympic cao hơn mục tiêu tại SEA Games 28.

TTVN cũng không bắt buộc phải có mặt trong top 3 SEA Games. Ngành thể thao sẽ tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm, các VĐV trọng điểm để lấy vé đến Olympic và đặt mục tiêu giành huy chương tại các đấu trường lớn như Asiad và Olympic. Bên cạnh đó, các môn thế mạnh tại SEA Games, Asian Games cũng sẽ có hướng đầu tư mới hiệu quả hơn...

Tại SEA Games 28, có nhiều môn trong chương trình thi đấu khá xa lạ với thể thao Việt Nam, nhưng lại là các môn thi đấu quen thuộc của đại hội Olympic. Như 3 môn phối hợp: Chạy, bơi và đua xe đạp. Đây là môn xa lạ với Việt Nam, nhưng lại là môn rất hấp dẫn ở các kỳ Olympic, bởi tính cạnh tranh cao, đòi hỏi VĐV phải có sức dẻo dai và toàn diện.

SEA Games 28 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5 - 15/6 năm nay, với 36 môn, 402 nội dung thi đấu. Việt Nam sẽ tham gia tranh tài với khoảng 600 thành viên, trong đó có trên 400 VĐV.



Việc đào tạo một VĐV 3 môn phối hợp là rất khó khăn và tốn kém. Hay như môn đua ngựa nghệ thuật, người Việt Nam cũng không mấy người chơi, nhưng đây là môn truyền thống của Olympic.

Bên cạnh đó, những môn truyền thống của Olympic như: Quyền Anh, đấu kiếm, bóng rổ, hockey trên cỏ… sẽ có mặt tại SEA Games 28 tới đây, nhưng đấy đều là các môn mà Việt Nam khó có thể cạnh tranh huy chương.

Nhận định về TTVN tại SEA Games 28 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết, do một số môn thế mạnh của TTVN là cử tạ, vật, boxing, karatedo, một số nội dung sở trường như bắn súng, judo... không có tên trong danh sách các môn tham dự đại hội, nên việc đứng trong tốp 3 của đại hội là vô cùng khó khăn.

Một số nước trong khu vực như Philippines, Singapore lại đang có xu hướng nhập tịch VĐV, nên chúng ta cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong các cuộc tranh tài. Với mục tiêu lấy đấu trường SEA Games làm “bàn đạp” cho Asian Games và Olympic, TTVN sẽ tập trung cao độ vào các môn Olympic.

Trong thời gian qua, các môn Olympic của TTVN đã cho thấy sự tiến bộ không ngừng. Tuy thế, một số nước trong khu vực cũng mạnh về các môn Olympic. Như ở môn cầu lông, TTVN có Tiến Minh thì Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng đã có những tay vợt mạnh hàng đầu thế giới. Bơi lội Việt Nam có Ánh Viên thì Singapore cũng có Tao Li...

Thế nên, việc giành được HCV ở các môn Olympic cũng sẽ là những cuộc cạnh tranh quyết liệt. Vì thế, các VĐV trọng điểm ở các môn Olympic sẽ được đầu tư trọng điểm ngay từ đầu năm cho đấu trường SEA Games và các đấu trường quốc tế khác.

Thực tế là trong một số môn quen mặt với thể thao Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 28, chỉ một ít môn được đánh giá là gây ngạc nhiên khi bị gạch tên, như karatedo hay cử tạ, thì đấy cũng là khó khăn của nhiều đoàn khác (Malaysia rất mạnh trong môn karatedo), chứ không riêng chúng ta.

Theo tính toán của các chuyên gia, TTVN có khoảng 16 môn có khả năng đoạt HCV; 8 môn và phân môn khác phấn đấu có huy chương tại Đại hội lần này.

TTVN phấn đấu có mặt ở tốp 3 như các kỳ SEA Games trước nhưng việc chỉ tham gia tranh tài ở 27 môn và phân môn, trong khi các đối thủ chính trong tốp 3 như Thái Lan, Indonesia, Singapore lại tranh tài ở 40 môn và phân môn; Malaysia, tranh tài ở 39 môn và phân môn... sẽ khiến cho khả năng giành tổng huy chương của đoàn TTVN ít hơn so với các đối thủ.


Lê Sơn