07:08 31/07/2014

Việt Nam đưa các kỳ thủ hàng đầu tới Olympiad 2014

Giải cờ vua đồng đội thế giới lần thứ 41 - Olympiad 2014 sẽ diễn ra tại Tromso (Na Uy) từ ngày 1 - 14/8. Việt Nam tham dự giải lần này với 10 kỳ thủ hàng đầu, được chia làm 2 đội tuyển, nam và nữ.

Giải cờ vua đồng đội thế giới lần thứ 41 - Olympiad 2014 sẽ diễn ra tại Tromso (Na Uy) từ ngày 1 - 14/8. Việt Nam tham dự giải lần này với 10 kỳ thủ hàng đầu, được chia làm 2 đội tuyển, nam và nữ.


Ngày 30/7, đội tuyển nam đã lên đường sang Na Uy, gồm HLV Nguyễn Minh Thắng và 5 kỳ thủ: Lê Quang Liêm (Elo 2.712), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.621), Nguyễn Đức Hòa (2.509), Nguyễn Huỳnh Minh Huy (2.483) và Nguyễn Văn Huy (2.439). Với hệ số Elo trung bình là 2.553, các kỳ thủ nam Việt Nam được xếp ở vị trí hạt giống thứ 33 tại giải mở (thực chất là dành cho nam) trong số 178 đội đến từ 174 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Tại Olympiad lần thứ 40 năm 2012, các kỳ thủ nam Việt Nam từng lập nên kỳ tích là giành vị trí thứ 7 tại giải mở. So với cách đây 2 năm, chỉ có Đào Thiên Hải là vắng mặt, với người thế chỗ là Minh Huy.


Lên đường sang Na Uy chậm hơn các đồng đội nam 1 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam bao gồm 5 kỳ thủ: Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2.331), Hoàng Thị Bảo Trâm (2.329), Nguyễn Thị Mai Hưng (2.307), Hoàng Thị Như Ý (2.269) và Lương Phương Hạnh (2.171).


B.A