09:09 21/09/2011

Việt Nam đánh giá cao những phát triển quan trọng tại Mianma

Sáng ngày 21/9, tại trụ sở Hội châu Á ở New York (Mỹ) đã diễn ra hội nghị bàn tròn với chủ đề "Mianma đang chuyển đổi" do Bộ trưởng Ngoại giao Mianma Wunna Maung Lwin, Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Mianma Vijay Nambiar và Chủ tịch Hội châu Á Vishakha Desai đồng chủ trì.

Sáng ngày 21/9, tại trụ sở Hội châu Á ở New York (Mỹ) đã diễn ra hội nghị bàn tròn với chủ đề "Mianma đang chuyển đổi" do Bộ trưởng Ngoại giao Mianma Wunna Maung Lwin, Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Mianma Vijay Nambiar và Chủ tịch Hội châu Á Vishakha Desai đồng chủ trì.
Sau khi nghe Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ và Bộ trưởng Ngoại giao Mianma trình bày các đánh giá về tình hình, triển vọng và vai trò của quốc tế đối với tiến trình cải cách tại Mianma, các đại biểu đều ghi nhận những diễn biến tích cực gần đây tại Mianma, các nỗ lực của chính phủ và nhân dân Mianma và vai trò quan trọng của ASEAN, LHQ và cộng đồng quốc tế. Các đại biểu cũng lưu ý những thách thức trước mắt và lâu dài mà chính phủ Mianma cần giải quyết để tiến trình chính trị tại nước này tiếp tục phát triển thuận lợi.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, đã đánh giá cao những phát triển quan trọng của Mianma trên các lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế trong thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh là các nước láng giềng của Mianma, Việt Nam và các nước ASEAN thường xuyên quan tâm tất cả những phát triển tại Mianma, bởi vì những phát triển đó là một bộ phận không thể thiếu của nền hòa bình và ổn định khu vực. Thay mặt các nước trong khu vực, Đại sứ Bùi Thế Giang kêu gọi tất cả các đảng phái ở Mianma hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với nhau hơn nữa vì nền hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển mà nhân dân Mianma xứng đáng được hưởng, từ đó góp phần vào sự phát triển, hợp tác, ổn định và hòa bình của khu vực cũng như xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại sứ đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ Mianma khi cần thiết và phù hợp với Hiến chương ASEAN mà tất cả mười nước thành viên ASEAN, trong đó có Mianma, chia sẻ.

Tham dự hội nghị có đại diện của các nước ASEAN, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Na Uy, Mỹ, Liên minh châu Âu, và một số cơ quan của LHQ như Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Vụ các Vấn đề chính trị và Văn phòng Tổng Thư ký LHQ.

Hữu Trung (P/v TTXVN tại LHQ)