12:16 02/12/2012

Việt Nam có trên 31 triệu người dùng Internet

Theo Hiệp hội Internet Việt Nam, sau 15 năm hoạt động, phát triển, Internet đã chuyển mạnh từ hình thức quay số sang băng rộng và liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao tại Việt Nam.

Theo Hiệp hội Internet Việt Nam, sau 15 năm hoạt động, phát triển, Internet đã chuyển mạnh từ hình thức quay số sang băng rộng và liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao tại Việt Nam.

 

Trong giai đoạn từ 1997-2003, Việt Nam mới có khoảng 1,8 triệu người sử dụng Internet, chiếm khoảng 4% dân số lúc bấy giờ. Nhưng đến nay, số lượng người sử dụng Internet đã gia tăng đột biến với 19 nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Tỷ lệ và số lượng người dùng Internet đã tăng gấp 10 lần, từ gần 3,1 triệu người (2003) lên hơn 31,1 triệu người dùng vào tháng 9/2012. Đặc biệt, sự ra đời của dịch vụ 3G vào tháng 10/2009 đã thu hút trên 16 triệu người sử dụng, chiếm 18% dân số Việt Nam.

 

Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động sử dụng mạng Internet do VNPT Bắc Giang lắp đặt. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

 

Ông Vũ Hoàng Liên-Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, cho biết: Internet băng rộng đã cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước, tỷ lệ xã có Internet tại thành thị đạt 99,85%, tại nông thôn đạt 84,46%. Trong đó, tỷ lệ số hộ gia đình có kết nối Internet đạt 8,2% trên tổng số 12,6% số hộ gia đình có máy trên cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ người sử dụng Internet giữa thành thị và nông thôn vẫn có sự chênh lệch rất lớn, thành thị là 19,%, trong khi nông thôn là 5,5%.

 

Theo tổ chức Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), tính đến năm 2011, Việt Nam là nước đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ % người sử dụng Internet theo dân số. So với các nước trong khu vực, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng Internet nhanh nhất trong khu vực và nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trên thế giới, với tỷ lệ tăng 12,035% trong giai đoạn 2000-2010.

 

 

 Hằng Trần