11:08 30/11/2011

Việt Nam có tiềm năng nhất khu vực về năng lượng gió

Tại hội thảo: “Điện gió cho Việt Nam – con đường hướng tới năng lượng sạch” do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức sáng 29/11 tại Hà Nội, trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Tại hội thảo: “Điện gió cho Việt Nam – con đường hướng tới năng lượng sạch” do Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức sáng 29/11 tại Hà Nội, trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Đại diện Vestas, công ty Đan Mạch về công nghiệp năng lượng gió đánh giá: Việt Nam có nguồn năng lượng gió dồi dào, tiềm năng lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Còn theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, tổng công suất gió của Việt Nam lên đến 513 GW, gấp 6 lần nhu cầu điện của Việt Nam trong năm 2020. Đây là một trong những thuận lợi lớn để nước ta phát triển năng lượng này.

Trong khi đó, theo Bộ Công Thương, trong năm 2010, công suất điện gió tại Việt Nam mới chỉ đạt 7,5 MW, chiếm khoảng 0,03% trong cơ cấu nguồn điện cả nước. Mục tiêu đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên thành 1.012 MW và 6.213 MW vào năm 2030.

Năng lượng gió được các nhà khoa học trên thế giới đánh giá là nguồn năng lượng lý tưởng của tương lai. Với đặc tính rẻ, sạch, dễ triển khai xây dựng các dự án, năng lượng gió đã giúp nhiều nước trên thế giới giải quyết các thách thức về năng lượng.

Thu Phương