12:16 19/12/2014

Việt - Lào đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Xổm-xạ-nít Xu-văn-na-lạt, Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ, làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Ngày 19/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Xổm-xạ-nít Xu-văn-na-lạt, Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo Trung ương Lào làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Ban Phát triển nông thôn và xóa nghèo Trung ương Lào do đồng chí Xổm xạ nít Xu văn na lạt, làm Trưởng đoàn thăm làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN.


Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào có bề dày truyền thống tốt đẹp và ngày càng được vun đắp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Chỉ đạo Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo quốc gia Lào tiếp tục tham mưu, đề xuất các nội dung thiết thực nhằm đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo của hai nước.

Hai bên tăng cường trao đổi học tập lẫn nhau để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho người dân; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tốt trong việc xóa đói giảm nghèo đối với những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí cho rằng, để mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, hai nước cần coi trọng nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ, đồng thời hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển, đặc biệt là việc chia sẻ kinh nghiệm trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


Nguyễn Hồng Điệp
(TTXVN)