01:11 24/01/2011

Việt kiều vui đón Tết

Tối 22/1, lễ đón Tết Nguyên đán Tân Mão của bà con Việt kiều trên toàn Thái Lan đã được tổ chức trang trọng và đầm ấm tại tỉnh Nakhon Phanom (đông bắc Thái Lan), với sự tham dự của trên 1.500 Việt kiều đại diện cho gần 20 Hội người Việt Nam ở xứ “chùa Vàng”.

Tối 22/1, lễ đón Tết Nguyên đán Tân Mão của bà con Việt kiều trên toàn Thái Lan đã được tổ chức trang trọng và đầm ấm tại tỉnh Nakhon Phanom (đông bắc Thái Lan), với sự tham dự của trên 1.500 Việt kiều đại diện cho gần 20 Hội người Việt Nam ở xứ “chùa Vàng”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng đã biểu dương nỗ lực vượt khó của kiều bào để có cuộc sống ngày càng ổn định và hòa nhập với nhân dân địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Thái Lan ngày càng phát triển bình đẳng với tất cả các cộng đồng khác ở Thái Lan.

Tại thành phố Hannover, thủ phủ bang Niedersachsen, Hội người Việt Nam tại Hannover và vùng phụ cận đã cùng Hội sinh viên Việt Nam tại Hannover phối hợp tổ chức đón Tết Tân Mão.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tham tán Công sứ Bùi Ngọc Toàn đã chúc Tết bà con và biểu dương các hoạt động vì cộng đồng của Hội người Việt Nam tại Hannover và vùng phụ cận trong thời gian qua. 

Tối 21 và chiều 22/1, Tổng Lãnh sự quán nước ta tại Hồng Công và Macao (Trung Quốc) đã lần lượt tổ chức liên hoan mừng Xuân Tân Mão cho bà con người Việt tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi sum họp đón xuân mới, Tổng Lãnh sự Phạm Cao Phong kêu gọi bà con đoàn kết và hợp tác hơn nữa, cùng nhau phấn đấu hướng về Tổ quốc thân yêu, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế của nước nhà.

Chiều 22/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Canađa đã tổ chức gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt tại Canađa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Lê Sỹ Vương Hà đã đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các thế hệ người Việt Nam tại Canađa đối với đồng bào vùng thiên tai và gặp khó khăn tại Việt Nam trên tinh thần "lá lành đùm lá rách". Chỉ riêng đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, cộng đồng người Việt Nam tại Canađa đã gửi về nước hơn 30.000 đôla Canađa.

Nhóm P/v TTXVN tại nước ngoài