12:14 02/12/2012

Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập

Ngày 1/12, tại thủ đô Buenos Aires, Viện văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV) đã tổ chức gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.

Ngày 1/12, tại thủ đô Buenos Aires, Viện văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV) đã tổ chức gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.

 

Tham dự cuộc gặp có đông đảo thành viên của Viện, bạn bè Argentina, cùng nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Buenos Aires. Bà Patricia Abarzúa, Chủ tịch Viện văn hóa Chile-Việt Nam cũng tham dự và chung vui nhân ngày kỷ niệm này.

 

Đại sứ Nguyễn Văn Đào và bà Poldi Sosa tại cuộc gặp. Ảnh: Việt Hùng

 

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch ICAV, bà Poldi María Sosa, đã điểm lại những hoạt động nổi bật của Viện kể từ khi thành lập.

 

Ra đời ngày 18/12/1997, Viện đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức các hoạt động đa dạng như triển lãm ảnh và hội họa, giới thiệu nghệ thuật ẩm thực, các buổi nói chuyện và chiếu phim về Việt Nam tại nhiều địa phương nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam và các chuyến thăm của đoàn cấp cao Việt Nam tới Argentina, nhằm quảng bá lịch sử, văn hóa và thành tựu công cuộc đổi mới của Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

 

Trong nỗ lực này, Viện cũng đã đưa ra sáng kiến hai nước phát hành chung bộ tem bưu chính nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973 - 2008), cũng như việc Công ty bưu chính quốc gia Argentina sử dụng con dấu bưu điện đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh Việt Nam (2/9/2005).

 

Trong những năm qua, ICAV đã tổ chức nhiều đoàn du lịch, với sự tham gia của giảng viên đại học, bác sỹ, kỹ sư, nghệ sỹ và những người ngưỡng mộ Việt Nam, qua đó tổ chức một số cuộc triển lãm hội họa và ảnh nghệ thuật của Argentina tại Việt Nam.

 

Viện cũng giới thiệu một số nghệ sĩ Argentina tham dự nhiều kỳ Festival Huế, hỗ trợ các nghệ sĩ Argentina tham gia dự án “Con đường gốm sứ” nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, và thúc đẩy việc kết nghĩa giữa các trường học của hai nước.

 

Về phần mình, Đại sứ nước ta tại Argentina Nguyễn Văn Đào đã chúc mừng và biểu dương Viện trong 15 năm qua đã vượt qua khó khăn, có những hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả, góp phần xứng đáng vào sự tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Viện sẽ tiếp tục phát huy thành tích trong thời gian tới.

 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Poldi Sosa cho biết, trong năm tới, năm hai nước tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Viện cũng có kế hoạch thực hiện một loạt các hoạt động, trong đó có việc tổ chức một đoàn du khách, bao gồm một số thành viên của Viện, sang thăm Việt Nam, và trao đổi nghệ sĩ giữa hai nước đúng vào dịp kỷ niệm.

 

Trong không khí hữu nghị và đầm ấm gia đình, những người tham dự cuộc gặp đã thưởng thức một số ca khúc và điệu múa dân gian Argentina, tiết mục ảo thuật và điệu múa nón do các thành viên của Viện và các phu nhân cán bộ Đại sứ quán Việt Nam trình diễn.

 

Quang Sơn-Việt Hùng