05:09 17/05/2012

Viên kim cương giá 207 tỷ đồng

Viên kim cương “Le Beau Sancy”, đồ vật quý giá nhất trong số 700 đồ nữ trang đã được hãng đấu giá nổi tiếng thế giới Sotheby’s đưa ra đấu giá tại Giơnevơ, Thụy Sĩ trong hai ngày 14 và 15/5/2012. Le Beau Sancy đã được bán ở mức giá 9,87 triệu USD (khoảng 207 tỷ VND).

Viên kim cương “Le Beau Sancy”, đồ vật quý giá nhất trong số 700 đồ nữ trang đã được hãng đấu giá nổi tiếng thế giới Sotheby’s đưa ra đấu giá tại Giơnevơ, Thụy Sĩ trong hai ngày 14 và 15/5/2012. Le Beau Sancy đã được bán ở mức giá 9,87 triệu USD (khoảng 207 tỷ VND).


Le Beau Sancy là viên kim cương màu trắng nổi tiếng thế giới có hình quả lê, nặng 34,98 carats được ước tính có giá vào khoảng 2,02 triệu USD tới 4 triệu USD. Tuy vậy, một khách hàng giấu tên đã mua lại viên kim cương này qua điện thoại với giá 9,87 triệu USD.


 

Trong lịch sử, “Le Beau Sancy” đã được sử dụng để trang trí cho vương miện của Nữ hoàng Pháp Marie de Médicis trong lễ đăng quang năm 1610. Vật báu này cũng đã từng thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia Hà Lan và Hoàng gia Anh. Viên kim cương lịch sử này được cho là một trong những viên kim cương quý giá nhất từ trước tới nay được đem đấu giá.


Trong cuộc đấu giá này, hơn 700 đồ nữ trang của các gia đình quý tộc châu Âu đã được Sotheby’s bán đấu giá trong khuôn khổ trưng bày và bán các đồ kim hoàn và nữ trang cao cấp tại Giơnevơ, vốn là cái nôi và xứ sở của nghề kim hoàn cao cấp thế giới.


Đức Hùng (P/v TTXVN tại Giơnevơ)