06:09 22/06/2014

Viện công tố Ai Cập kháng cáo án tử hình 183 người ủng hộ ông Morsi

Viện công tố Ai Cập quyết định sẽ kháng cáo bản án tử hình đối với 183 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi, trong đó có thủ lĩnh tinh thần tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Viện công tố Ai Cập quyết định sẽ kháng cáo bản án tử hình đối với 183 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi, trong đó có thủ lĩnh tinh thần tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie.

Ngày 21/6, Tòa án Hình sự tỉnh miền Nam Minya đã y án tử hình đối với 183 bị cáo nói trên với các cáo buộc cố ý phá hoại, phá hoại tài sản công cộng, sản xuất vũ khí, tham gia các tổ chức trái phép, sát hại 2 cảnh sát và âm mưu ám sát 5 người khác trong làn sóng bạo loạn nổ ra vào trung tuần tháng 8/2013 sau khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán 2 địa điểm tập trung của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza kế bên.

Thân nhân những người ủng hộ ông Morsi phản đối bên ngoài tòa án Hình sự Minya. Ảnh: Reuters


Ông Mohamed Tosson, người đứng đầu nhóm luật sư bào chữa cho các tù nhân của MB, cũng cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo phán quyết trên do "vi phạm quyền của các nghi phạm" khi tòa không cho phép luật sư có mặt trong quá trình điều tra. Về phần mình, ông Khaled Mohamed, thành viên Ủy ban pháp lý của Đảng Tự do và Công lý (FJP) - nhánh chính trị thuộc MB, cho rằng phán quyết này là "bất hợp pháp" và "vi phạm mọi tiêu chuẩn".

Cũng trong ngày 21/6, Tòa án Hình sự Cairo đã tuyên phạt 7 năm tù đối với 14 sinh viên Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập, với cáo buộc tụ tập trái phép, sử dụng bạo lực chống lại người dân, tấn công các nhân viên Đại học Al-Azhar, phá hoại văn phòng hành chính của trường nhằm gây tình trạng hỗn loạn. Ngoài ra, tòa án cũng tuyên phạt các mức án từ 1-5 năm tù đối với 13 sinh viên khác với cùng tội danh và tuyên trắng án đối với 2 người còn lại.

Kể từ tháng 8/2013, Đại học Al-Azhar đã trở thành trung tâm của các cuộc biểu tình sinh viên ủng hộ cựu Tổng thống Hồi giáo Morsi. Đụng độ bạo lực giữa các sinh viên và cảnh sát đã khiến một số người thiệt mạng. Hàng trăm sinh viên của trường này cũng đã bị phạt tù với các mức án tương tự, trong khi hàng trăm người khác đã bị đuổi học hoặc đình chỉ học do tham gia các cuộc biểu tình trái phép.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/6, một tòa án hình sự ở Ai Cập đã phạt tù chung thân đối với 8 nhà hoạt động với tội danh phóng hỏa đốt cháy trụ sở của MB tại tỉnh Damietta ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile trước cuộc chính biến ngày 3/7 năm ngoái. Ngoài ra, tòa án này cũng tuyên phạt vắng mặt 15 năm tù đối với 15 người ủng hộ MB với các tội danh tham gia tổ chức bị cấm hoạt động, kích động bạo lực và biểu tình trái phép hồi tháng 12 năm ngoái.

Kể từ khi quân đội phế truất Tổng thống Morsi tháng 7/2013, hơn 16.000 người ủng hộ ông Morsi đã bị bắt giam, trong đó hơn 1.200 người đã bị tuyên án tử hình. Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Ai cập công bố hồi cuối tháng Ba vừa qua, gần 500 người, trong đó chủ yếu là cảnh sát và các binh sĩ, đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Chính quyền Ai Cập buộc tội MB đứng sau hàng loạt vụ tấn công và đánh bom ở nước này song tổ chức này bác bỏ mọi cáo buộc trên.


TTXVN/Tin tức