06:11 17/06/2011

Việc ông Kadhafi ra đi là một "giới hạn đỏ" không thể vượt qua

Thủ tướng Libi Baghdadi al-Mahmudi cho biết ngày 17/6 (giờ Việt Nam), ông đã nói với phái viên Mikhail Margelov của Tổng thống Nga rằng việc nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi rời bỏ quyền lực là một "giới hạn đỏ" không thể vượt qua.

Thủ tướng Libi Baghdadi al-Mahmudi cho biết ngày 17/6 (giờ Việt Nam), ông đã nói với phái viên Mikhail Margelov của Tổng thống Nga rằng việc nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi rời bỏ quyền lực là một "giới hạn đỏ" không thể vượt qua.

Thủ tướng Libi Baghdadi al-Mahmudi phát biểu với báo chí sau chuyến thăm Tripôli của phái viên Mikhail Margelov. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tripôli, ông Mahmudi nói: "Điều chúng tôi quan tâm nhất trong bất kỳ cuộc đối thoại nào là sự đoàn kết của Libi. Ông Moamer Kadhafi là nhà lãnh đạo của Libi và đó là một giới hạn đỏ không thể vượt qua". Theo ông, cách duy nhất để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Libi là liên minh do NATO cầm đầu chấm dứt chiến dịch ném bom tại nước này.

Trước đó, ông Margelov tuyên bố ông Kadhafi không sẵn sàng rời ghế Tổng thống Libi. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Margelov cho biết thêm, Thủ tướng Libi đã nói với ông rằng Tripôli đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp tại Pari với lực lượng nổi dậy đóng ở thành phố Benghazi. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy "đã được thông báo về kết quả của những cuộc tiếp xúc này".

TTXVN/Tin tức