Y, bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội 'xuống tóc' vào tâm dịch

Năm trăm y, bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cắt tóc trước khi tham gia chống dịch tại bệnh viện dã chiến 500 giường tại Hoàng Mai (Hà Nội). Để giảm bớt nóng nực và thuận lợi khi làm việc, họ đã hy sinh mái tóc của mình để chăm sóc bệnh nhân và bảo vệ bản thân được tốt hơn.

Dù không khỏi tiếc nuối khi phải cắt đi mái tóc mình đã nuôi dưỡng trong nhiều năm nhưng các y, bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã không ngần ngại "xuống tóc" để vào bệnh viện dã chiến với mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh.

Để tiếp sức cho 500 y, bác sĩ bệnh viện chuẩn bị lên đường công tác ở bệnh viện dã chiến, một nhóm tình nguyện đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tổ chức "salon tóc đặc biệt" ngay tại bệnh viện.

Bác sĩ Trương Quang Trung, Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Ngoài chuyên môn khám chữa bệnh, hình ảnh y bác sĩ với bệnh nhân cũng cần được chú trọng. Vì công việc thường xuyên tiếp xúc nhiều người nên chúng tôi thường khuyến khích anh em cán bộ, y bác sĩ để tóc gọn gàng. Khi dịch bệnh bùng phát, cường độ công việc cao, chuyện cắt tóc ngắn lại càng được ủng hộ".

Hình ảnh y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội "xuống tóc" vào tâm dịch:

Chú thích ảnh
Nhóm Tóc Thiện Tâm, với thành viên là các thợ cắt tóc chuyên nghiệp đến từ các salon tóc khác nhau ở Hà Nội, đã tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí cho các y, bác sĩ chuẩn bị lên đường chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Họ đều là các chuyên gia về tóc, hành nghề ở Hà Nội lâu năm. Trước khi vào bệnh viện để cắt tóc, những người này được xét nghiệm COVID-19 với kết quả âm tính.
Chú thích ảnh
Trong hai ngày 12 và 13/8, nhóm tổ chức cắt tóc cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tất cả các nhân viên của Bệnh viện có nhu cầu cắt tóc đều được phục vụ miễn phí.
Chú thích ảnh
Việc phải cắt đi những lọn tóc mà bao năm nuôi dưỡng mới có được, nhiều nữ y, bác sĩ vô cùng tiếc nuối.
Chú thích ảnh
Một bác sĩ vui vẻ cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi "xuống tóc" ngắn như này, nhưng điều này cũng giúp cho chúng tôi thoải mái hơn khi tham gia chống dịch. Khi nào hết dịch sẽ nuôi lại tóc như cũ".
Chú thích ảnh
Những người thợ hết sức cẩn thận, tỉ mỉ để có mái tóc đẹp cho các y, bác sĩ. 
Chú thích ảnh
Các y, bác sĩ vui vẻ khi cắt tóc để chuẩn bị vào làm việc tại Bệnh viện dã chiến.
Chú thích ảnh
Những kiểu tóc ngắn mang đến cảm giác mát mẻ, thoải mái để y, bác sĩ yên tâm chống dịch trong những ngày nắng nóng.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ nam đều yêu cầu kiểu tóc ngắn nhất có thể để thoải mái hơn khi khoác lên mình những chiếc áo bảo hộ trong mùa nắng nóng.
Chú thích ảnh
Nhìn ngắm mái tóc của mình, một nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Hiện nay, chúng tôi luôn bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian để chăm chút ngoại hình".

 

Lê Phú/Báo Tin tức
'Vùng xanh' - lá chắn phòng, chống dịch 
'Vùng xanh' - lá chắn phòng, chống dịch 

Để có thể ứng phó với diễn biến của đại dịch ngày càng phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước đã linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, bên cạnh việc thu hẹp “vùng đỏ” (vùng có nguy cơ cao bùng phát dịch) thì việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” (vùng bình thường mới, vùng không có dịch bệnh, vùng an toàn), không để dịch COVID-19 lây nhiễm vào các khu vực này được xem là mô hình hay, đang được nhân rộng tại nhiều nơi. Đây được xem “lá chắn” vững chắc trong phòng, chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN