Xe khách chạy trái tuyến sẽ bị cắt ‘lốt”

Bắt đầu từ ngày 2/1 năm 2017, Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng, phân tuyến lại hệ thống xe khách ở các tỉnh.

Như vậy, các xe khách sẽ không được chạy xuyên tâm, xuyên tuyến; xe khách các tỉnh khi vào thủ đô sẽ phải tập trung một bến để được phân đúng luồng, đúng tuyến. Trong trường hợp xe nào cố tình vi phạm, trái lệnh của thành phố sẽ bị lực lượng chức năng cắt “lốt”, giữ phương tiện. Đây là động thái quyết liệt của UBND TP Hà Nội để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, phục vụ cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Đinh Dậu thuận lợi nhất. 

Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn:


TTXVN/Tin Tức
Vẫn xuất hiện xe khách chạy trái tuyến
Vẫn xuất hiện xe khách chạy trái tuyến

UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các ngành chức năng sắp xếp lại luồng tuyến xe khách cho phù hợp với quy hoạch trước ngày 1/10, tuy nhiên trên nhiều tuyến đường, xe chạy trái tuyến vẫn diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN