Vướng mắc trong xử lý các vụ xâm hại trẻ em

Có nhiều trường hợp khi trẻ em bị xâm hại tình dục, gia đình đã lưỡng lự trong cách giải quyết dẫn đến khai báo muộn, không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng.

Những vụ xâm hại tình dục tại 3 địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua chỉ là con số ít ỏi được phát hiện và xử lý trong số những vụ việc thực tế xảy ra trên cả nước.

Có nhiều trường hợp khi trẻ em bị XHTD, gia đình đã lưỡng lự trong cách giải quyết dẫn đến khai báo muộn, không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng.

Điều này đã tạo điều kiện để người thực hiện hành vi phạm tội có đủ thời gian xóa hết dấu vết dẫn đến khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, điều tra, xét xử.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:


TTXVN/Tin Tức
Tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em
Tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái đã được báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN