Video hiếm về loài cá mái chèo khổng lồ

Các nhà thủy sinh học trường Đại học Louisiana (Mỹ) đã theo dõi và quay lại được hình ảnh một con cá mái chèo (oarfish) dài khoảng 3m đang bơi dưới biển. Đây là con cá còn sống lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay.

Loài cá mái chèo khổng lồ từng xuất hiện như một con quái vật biển trong câu chuyện của các thủy thủ.


Con cá mái chèo được phát hiện ở vùng biển Vịnh Mexico qua đoạn video ghi lại từ một chiếc tàu lặn điều khiển từ xa. Chiếc tàu quan sát này đã từng quay lại được hình ảnh loài cá mái chèo 5 lần trong khoảng thời gian từ 2008-2011.


Tháng 10/2012, một con cá mái chèo dài 4,5m đã trôi dạt vào vùng biển Cabo San Lucas (Mexico), thu hút rất đông người đến xem. Con cá mái chèo dài nhất từng được phát hiện dài khoảng 8m. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khẳng định loài cá này có thể phát triển đến độ dài 15m và nặng khoảng 270kg.


Một con cá mái chèo dạt vào bờ biển đảo Kashiwajima, Nhật Bản hồi tháng 2/2002.


Loài cá mái chèo khổng lồ được nhà sinh học người Na Uy Peter Ascanius phát hiện lần đầu tiên vào năm 1772. Sở dĩ giới nghiên cứu nắm được ít thông tin về loài cá này là do chúng chỉ sinh sống ở độ sâu tới 1000m.


Xem video dưới:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




Hải quân Mỹtừng tìm thấy xác một con cá mái chèo dài gần 7m dạt vào bờ biển California năm 1996.


  Oarfish còn được gọi với cái tên khá thân quen – cá mái chèo, thuộc họ Regalecidae, một trong những nhóm cá bí ẩn nhất đại dương.


  Hình dạng cơ thể của chúng rất kỳ lạ, thường dài và dẹt, không có vảy. Toàn thân màu sáng bạc nhưng khi chết thì chuyển dần sang màu xanh dương điểm thêm các đốm hoặc sọc màu đen.


  Vây lưng của chúng là dạng vây tia, có màu vàng hoặc đỏ khá nổi bật, chạy dài dọc sống lưng; vây ngực tiêu giảm mạnh chỉ còn một mấu nhỏ nằm ở mặt dưới cơ thể; vây gần hậu môn hoàn toàn biến mất và vây đuôi cũng bị tiêu giảm, thậm chí biến mất hoàn toàn ở một số loài.




Hoàng Trang (theo Dailymail)



Lột xác cho xe hơi bằng vật liệu tái chế
Lột xác cho xe hơi bằng vật liệu tái chế

Một anh chàng thợ sửa xe nghiệp dư ở thành phố Leicester (Anh) đã "lên đời" cho chiếc xe hơi BMW Z3 cũ của mình bằng cách tân trang nó với nắp chai và tấm sợi thủy tinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN