Video 'con trai ông Kim Jong-nam' lộ diện nói về cái chết của cha

Thanh niên tự xưng là con trai ông Kim Jong-nam mới đây đã xuất hiện trong một video trên Youtube, nói về tình trạng gia đình hiện nay đồng thời thừa nhận cha anh đã bị sát hại.

Xem video:

Một đoạn video có tiêu đề KHS Video được đăng tải lên trang Youtube của một nhóm có tên Cheollima Civil Defense ngày 7/3. Nhóm này đã liên hệ với Kênh Channel News Asia của Singapore sau khi đăng tải đoạn video.

Trong video có sự xuất hiện của một nam thanh niên tự xưng là Kim Han-sol, con trai của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. “Tên tôi là Kim Han-sol, tới từ Triều Tiên, thành viên gia tộc Kim”, nam thanh niên nói. “Cha tôi đã bị sát hại vài ngày trước. Tôi hiện đang ở cùng mẹ và em gái. Chúng tôi rất biết ơn…”, cậu thanh niên nói trước khi âm thanh bị cắt. Trước khi video kết thúc, câu nói: “Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm tốt hơn”.

Trong đoạn video vỏn vẹn 40s, nam thanh niên đưa ra quyển hộ chiếu làm bằng chứng về danh tính của mình, nhưng các chi tiết cụ thể được bôi đen.

Nam thanh niên tự xưng là Kim Han-sol trong video. Ảnh cắt từ clip

Channel News Asia đã tìm tới với ông Do Hee Youn, một nhà hoạt động trong Liên minh nhân quyền những người bị bắt cóc và người tị nạn Triều Tiên, để xác minh người xuất hiện trong video có phải Kim Han-sol hay không.

Video này cũng được đăng trên trang web của nhóm Cheollima Civil Defense, vốn tuyên bố đang bảo vệ gia đình ông Kim Jong-nam.

Trong một tuyên bố trên trang web, nhóm Cheollima Civil Defense viết: “Cheollima Civil Defense đã đáp lại yêu cầu khẩn cấp từ những thành viên còn sống sót của gia đình ông Kim Jong Nam bảo vệ họ. Chúng tôi đã gặp 3 thành viên của gia đình và bố trí nơi ở an toàn cho họ". "Trong quá khứ chúng tôi cũng từng giải quyết các nhu cầu cấp thiết bảo vệ người khác. Đây sẽ là tuyên bố đầu tiên và cuối cùng về vấn đề cụ thể này và chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin nơi ở hiện tại của gia đình ông Kim", nhóm Cheollima Civil Defense nói thêm.

Cảnh sát Malaysia cho biết không biết về nhóm Cheollima Civil Defense.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar không đưa ra bình luận gì khi được hỏi liệu cảnh sát đã liên lạc với gia đình ông Kim Jong-nam hay chưa. Tuy nhiên ông Bakar cho biết cảnh sát có "phương tiện riêng để liên lạc với gia đình ông Kim".

Trần Minh (Tin Tức/TTXVN)
Nghi can vụ Kim Jong-nam: Bằng chứng vụ việc là ngụy tạo
Nghi can vụ Kim Jong-nam: Bằng chứng vụ việc là ngụy tạo

Công dân Triều Tiên tên là Ri Jong Chol bị tình nghi liên quan tới cái chết của người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã chỉ trích chính phủ Malaysia ngụy tạo bằng chứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN