Venezuela tập trận rầm rộ đối phó Mỹ

Gần 100.000 binh sĩ Venezuela đã tham gia cuộc tập trận rầm rộ kéo dài 10 ngày để đối phó với các mối đe dọa leo thang từ phía Mỹ.

Gần 100.000 quân nhân và đông đảo người dân Venezuela sẽ tham gia diễn tập quân sự phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ.


Động thái này diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố áp dụng thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro tuần trước.


Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez thông báo các cuộc tập trận quy mô lớn đã được tiến hành trên khắp quốc gia từ ngày 15/3 nhằm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho các binh sĩ.


Xem video binh sĩ Venezuela diễu hành, tập trận:




Ông Lopez nhận định các biện pháp cấm vận mới từ phía Washington là một “mối nguy hiểm ngay trước mắt”, đồng thời cho rằng đó chính là lý do khiến quân đội Venezuela phải hành động để bảo vệ nền độc lập nước nhà.


Phần lớn các cuộc diễu hành phản đối Mỹ, tập trận quân sự sẽ diễn ra tại phía nam thủ đô Caracas. Nằm trong nội dung diễn tập, quân đội Venezuela sẽ kiểm tra lại hệ thống phòng không và tiêu diệt máy bay tại nước này.

 

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố lực lượng dân quân tự vệ sẽ được triển khai tại những vị trí phòng thủ trọng yếu của đất nước trước những hành vi gây hấn leo thang của Nhà Trắng.



Hoàng Trang (theo RT)

Quốc hội Venezuela trao cho Tổng thống quyền đặc biệt
Quốc hội Venezuela trao cho Tổng thống quyền đặc biệt

Quốc hội Venezuela đã trao cho Tổng thống Nicolas Maduro các quyền đặc biệt để tự quyết định các vấn đề về quốc phòng và an ninh trong bối cảnh leo thang với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN