Tổng thống Putin thăm tuần dương hạm "Rạng Đông"

Trong Ngày Hải quân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đi thuyền máy đến bến neo đậu của tàu "Rạng Đông" ở St. Petersburg.



Chuyến thăm con tàu huyền thoại được phát sóng trên màn hình lớn ở Quảng trường Senat, nơi  hàng ngàn dân St. Petersburg tập trung để kỷ niệm Ngày Hải quân. Hôm Chủ nhật tại các căn cứ hải quân chính và trên sông Neva ở St. Petersburg có nhiều tàu chiến tàu ngầm, tàu thuyền và tàu hỗ trợ của Hải quân neo đậu để tham gia lễ kỷ niệm.

Sau đó ông Putin đi thuyền máy qua hãng ngũ 16 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ. Trong số đó có tàu khu trục mới nhất "Đô đốc Essen", tàu hộ tống thế hệ mới "Dũng cảm", tàu ngầm diesel-điện hiện đại "Krasnodar", tàu chống mìn "Aleksandr Obukhov".

Khi chúc mừng nhân Ngày Hải quân, ông Putin nói rằng ở nước Nga, thủy thủ luôn luôn được tôn vinh ở mức độ cao nhất.

Theo Sputnik
Các hạm đội khoe sức mạnh nhân ngày Hải quân Nga
Các hạm đội khoe sức mạnh nhân ngày Hải quân Nga

Các cuộc diễu hành lớn, và các hoạt động hàng hải mô phỏng đã diễn ra tại các căn cứ hải quân chính của Nga nhân ngày Ngày Hải quân, đánh dấu hơn 300 năm thành lập lực lượng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN