Tổng thống Putin đi tàu ngầm dò xác tàu đắm

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/8 vừa qua đã có trải nghiệm tham gia vào chuyến lặn xuống dưới đáy biển bằng tàu ngầm để khám phá xác tàu đắm tại bờ biển Crimea. (video dưới).



Tổng thống Putin có dịp được lặn sâu xuống Biển Đen 83 m trong một chiếc tàu ngầm mini vào ngày hôm qua. Đây là hoạt động thám hiểm mới nhất được ghi nhận của vị Tổng thống này, sau sự kiện ông gây mê hổ và cưỡi tàu lượn bay cùng loài sếu trắng quý hiếm. Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã có rất nhiều lần thám hiểm bằng tàu ngầm tại Vịnh Phần Lan và hồ Baikal. Năm 2011, ông cũng lặn cùng với các nhà khảo cổ để chiêm ngưỡng thành phố cổ Phanagoria bị chìm dưới nước của Hy Lạp tại bán đảoTaman.


Tổng thống Putin ngồi trong chiếc tàu ngầm mini chuẩn bị khám phá đáy biển.


Ông cho biết “Những nghiên cứu kiểu này rất quan trọng để hiểu được sự phát triển trong mối quan hệ giữa nước Nga và các nước láng giềng trong quá khứ”. Con tàu ông khám phá dưới lòng Biển Đen là loại tàu thương mại có tên Byzantine xuất hiện trong thế kỷ thứ 9 từ thời đế chế La Mã. Nó được phát hiện gần thị trấn Balaklava vào đầu năm nay.


Hoạt động lặn xuống Biển Đen khám phá xác tàu đắm nằm trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Putin tới bán đảo Crimea lần thứ 3 kể từ khi khu vực này sát nhập với Nga vào tháng 3/2014. Trong chuyến thăm còn có sự đồng hành của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Thủ tướng Dmitry Medvedev và cố vấn cho tổng thống, ông Sergey Ivanov.


Hồng Hạnh (theo Telegraphs)
Khám phá căn cứ tàu ngầm mật của Liên Xô tại Crimea
Khám phá căn cứ tàu ngầm mật của Liên Xô tại Crimea

Căn cứ tàu ngầm bí mật của Hải quân Liên Xô tại bán đảo Crimea hiện trở thành một trong những tụ điểm thu hút khách du lịch đến nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN