Tên lửa phóng từ tàu ngầm Mỹ loé chớp ngang trời

Hải quân Mỹ ngày 7/11 đã phóng một quả tên lửa không mang đầu đạn từ một tàu ngầm ở ngoài khơi phía Nam bang California, tạo ra một tia chớp bay ngang qua bầu trời.


Ánh sáng lạ do người dân ghi lại tại Santa Monica, bang California.

Phát biểu với tờ "The San Diego Union-Tribune", người phát ngôn Hải quân Mỹ, Thiếu tướng Ryan Perry cho biết đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm USS Kentucky trang bị tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ Chương trình Hệ thống chiến lược Hải quân.

Ông
Perry nhấn mạnh hành động này được tiến hành trên cơ sở định kỳ nhằm đảm bảo độ tin cậy của hệ thống vũ khí này và thông tin về các vụ phóng thử như vậy được giữ bí mật đến phút chót.

Việc thiếu thông tin về vụ thử tên lửa đã khiến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhận được nhiều cuộc điện thoại của người dân, trong khi các mạng truyền thông xã hội đăng tải nhiều bức ảnh và video về tia chớp lạ được nhìn thấy từ các bang California, Nevada và Arozona. (Xem video dưới)


TN (theo AP/RT)
Cầu lửa khổng lồ rung chuyển trung tâm Berkshire, Anh
Cầu lửa khổng lồ rung chuyển trung tâm Berkshire, Anh

Một vụ nổ lớn được cho là xảy ra tại tòa nhà đài truyền hình NEP đã gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng vào 11 giờ tối (giờ địa phương) ngày 3/11 tại khu công nghiệp Berkshire (Anh). (Xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN