Su-27 Nga đuổi chiến đấu cơ NATO bám theo máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu

Một chiến đấu cơ F-15 Eagle của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bám theo máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bị tiêm kích cơ Sukhoi Su-27 của Nga xua đuổi trên không phận Biển Baltic hôm 21/6.

Sputnik đưa tin rằng chiến đấu cơ F-16 của NATO đã cố gắng đến gần máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu trên vùng hải phận quốc tế thuộc Biển Baltic. Tuy nhiên, chiếc F-16 của NATO đã bị đuổi bởi Su-27 Nga (video dưới).



Chiến đấu cơ Su-27, một trong những thành viên hộ tống phi cơ chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đã thị uy sức mạnh vũ khí, buộc F-16 phải rút lui.

Được biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khi đó đang trên hành trình tới thành phố Kaliningrad (Nga).

Theo Sputnik, ngày 6/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến đấu cơ Su-27 đã được cử tới Baltic để hộ tống “pháo đài bay” B-52 của Mỹ đã “lân la” tới biên giới nước này.

Trước đó, vào ngày 9/5, Nga điều chiếc Su-30 tới Biển Đen để chặn một máy bay do thám của Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Thụy Điển triệu Đại sứ Nga vụ chiến đấu cơ áp sát nguy hiểm trên biển Baltic
Thụy Điển triệu Đại sứ Nga vụ chiến đấu cơ áp sát nguy hiểm trên biển Baltic

Ngày 21/6, Thụy Điển đã triệu Đại sứ Nga sau khi một máy bay chiến đấu của Nga bay gần một cách bất thường máy bay trinh sát của Thụy Điển trong không phận quốc tế trên biển Baltic, một dấu hiệu nữa cho thấy tình hình căng thẳng quân sự đang có xu hướng gia tăng trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN