Robot chiến trường Nga dũng mãnh khai hỏa

Các hãng truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự cho biết nước này đã thử nghiệm thành công robot chiến trường thuộc họ Uran tại trường bắn Rayevsky ở Novorossiysk hôm 14/5.

Robot chiến trường trên được trang bị súng máy và súng phóng tên lửa chống tăng, đã trải qua cuộc thử nghiệm trên thực địa thành công, phá hủy hầu hết các mục tiêu định trước ở phạm vi rộng, bao gồm cả xa thiết giáp.





Trong các cuộc thử nghiệm trước, những robot chiến trường được vận hành riêng lẻ nhưng trong lần thử nghiệm này, những "chiến sĩ máy" điều khiển từ xa này được hoạt động trong một đơn vị. Cuộc tập trận bao gồm kiểm nghiệm kỹ thuật do thám và bắn thử tầm xa.

Cũng theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng các quan chức quân đội cấp cao khác đã theo dõi buổi thử nghiệm này.

Trong năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng của quân sự nước này sẽ chú trọng phát triển hệ thống robot chiến trường điều khiển từ xa, theo đó đến năm 2025 những robot này sẽ thay thế 1/3 lượng vũ khí hạng nặng của Nga. Bộ quốc phòng Nga cũng dự định sẽ tiết lộ dự án robot chiến trường trong triển lãm vũ khí quân sự 2015 sẽ được tổ chức vào tháng 6 này.


Hà Linh (Theo RT)

Robot giống người nhất của quân đội Mỹ trổ tài
Robot giống người nhất của quân đội Mỹ trổ tài

Đoạn video về Atlas, robot của quân đội Mỹ có hình dáng giống người nhất, di chuyển và giữ thăng bằng được Boston Dynamics - công ty chế tạo robot được Lầu Năm góc tài trợ kinh phí trong khuôn khổ dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng (Darpa) - đăng tải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN