Quân đội Iraq giằng co nảy lửa với IS tại Fallujah

Quân đội chính phủ Iraq đang giao tranh ác liệt với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để giành lại Fallujah.

Dưới đây là video ghi lại khoảnh khắc về những cuộc đọ súng ác liệt giữa quân đội Iraq và IS:



Sau hơn một tuần chiến đấu, quân đội Iraq đã giành lại nhiều địa điểm chiến lược ở ngoại ô Fallujah. Khoảng 2.000 binh sĩ Iraq đã tham gia chiến dịch đối đầu với 1.000 tên khủng bố IS đang cố thủ trong nội thành Fallujah.

Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết có khoảng 800 người dân đã trốn thoát khỏi Fallujah kể từ khi chiến dịch giành lại thành phố được chính thức khởi động ngày 22/5. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lo ngại rằng khoảng 50.000 người vẫn mắc kẹt trong thành phố và đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.


Vào tháng 1/2014, Fallujah đã trở thành thành phố đầu tiên tại Iraq bị IS chiếm đóng. Fallujah nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 73 km về phía tây và có dân số khoảng 300.000 người.

Hà Linh (Theo RT/Aljazeera)
“Quả phụ đen” Mỹ xuất hiện ở Iraq, lo sợ dâng cao
“Quả phụ đen” Mỹ xuất hiện ở Iraq, lo sợ dâng cao

Những “quả phụ đen” này có thể xuất phát từ căn cứ quân sự Habbaniyah của Mỹ ở miền Tây Iraq, đang reo rắc nỗi lo sợ cho người dân địa phương.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN