Putin thị sát diễn tập bắn đạn thật gần biên giới Ukraine

Những tàu chiến của Hải quân Nga và lực lượng bảo vệ bờ biển ngày 3/3 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía tây Kaliningrad và St. Petersburg của nước này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá công tác sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin tuần trước và được thực hiện trong bối cảnh cuộc khủng hoảng quốc tế ngày càng tăng tại Ukraine.

Tổng thống Nga Putin (giữa) kiểm tra cuộc diễn tập. Ảnh: RIA Novosti


Xem video:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Tổng thống Putin cũng đã đến thăm khu vực diễn tập Kirillovsky gần St Petersburg chiều cùng ngày và đích thân giám sát giai đoạn kiểm tra cuối cùng của các lính dù. Nhưng bài diễn tập nhảy dù đã bị hủy bỏ vì một trận bão tuyết.

Người phát ngôn Quân khu miền Tây, giáp biên giới Ukraine, nói rằng một loạt các hệ thống vũ khí, bao gồm cả bộ binh, xe tăng, pháo binh, hải quân và tên lửa phòng không đều tham gia vào cuộc diễn tập.

Các đơn vị thuộc Hạm đội Baltic đã thực hành tấn công hàng loạt mục tiêu giả định là xe tăng, máy bay và tàu ngầm trên không, biển và trên bộ.


Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc diễn tập với sự tham gia của hơn 150.000 binh lính thuộc các đơn vị Quân khu miền Tây không có liên quan đến tình hình đang diễn ra tại Ukraine. Theo kế hoạch, cuộc tập trận này kết thúc vào cuối ngày 3/3.


CT (Theo RIA Novosti)

Nga, Trung tương đồng quan điểm về Ukraine
Nga, Trung tương đồng quan điểm về Ukraine

Ngoại trưởng Nga đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về tình hình Ukraine, trong đó hai bên có lập trường tương đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN