Phục dựng hình ảnh 3D người phụ nữ 2.000 tuổi

Giới khảo cổ Saudi Arabia vừa công bố những bước tiến mới trong quá trình khám phá nền văn minh cổ xưa, khi phục dựng thành công hình ảnh 3D của một phụ nữ từng sống cách đây khoảng 2 nghìn năm, với mức độ chi tiết và chân thực đáng kinh ngạc.

Theo Vnews
Phục dựng tượng vị thần bảo vệ thời Assyria cổ đại từng bị IS phá hủy
Phục dựng tượng vị thần bảo vệ thời Assyria cổ đại từng bị IS phá hủy

Ngày 24/10, tổ chức Factum Foundation Tây Ban Nha công bố 2 bản sao bức tượng nổi tiếng của thời vương quốc cổ đại Assyria (từ năm 2500 – 605 trước Công nguyên) từng bị tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng phá hủy tại thành cổ Nimrud, cách thành phố Mosul 30 km về phía Nam vài năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN