Phiến quân IS dùng đoàn xe cứu trợ LHQ làm lá chắn

Bộ quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải của phiến quân được trang bị súng cối hạng nặng đi sát đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc xe tải của phiến quân được trang bị súng cối hạng nặng đã dùng đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc ngụy trang nhưng khi tiến gần đến sát thành phố Aleppo thì bị lực lượng không quân Nga triển khai không kích tấn công tiêu diệt.

Ngày hôm qua (20/9), ngay sau khi bị Mỹ cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ không kích nhằm vào một đoàn xe chở hàng viện trợ tại Syria mới đây khiến 18 trong tổng số 38 xe bị phá hủy và khoảng 20 người thiệt mạng, Bộ quốc phòng nước này đã công bố đoạn video thu được từ máy bay không người lái giám sát ở Syria. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, trong đoạn hình ảnh có thể thấy đoàn xe viện trợ nhân đạo đang hướng về thành phố giao tranh Aleppo được “hộ tống” bởi một chiếc xe tải phe phiến quân có trang bị vũ khí.

Ông Konashenkov cho biết: “Việc phân tích đoạn băng thu được hình ảnh đoàn xe viện trợ đi qua khu vực nhóm nổi dậy đang chiếm quyền kiểm soát sẽ giúp các nhà điều tra thu hoạch được tình tiết mới. Nhóm khủng bố đã bố trí một xe vận tải được trang bị thêm súng cối cỡ lớn và đi kè kè theo sát sườn đoàn xe”.


Trước đó, vào hôm thứ hai (19/9), một đoàn xe viện trợ gồm 31 xe đã bị tấn công khi trên đường tiến về Aleppo. Theo tổ chức Hiệp hội Chữ thập đỏ, 20 dân thường và một nhân viên cứu trợ thiệt mạng sau vụ không kích. Hiện Liên hợp quốc đã ngừng toàn bộ các đoàn xe cứu trợ tới Syria.

Hồng Hạnh (theo RT)
Mỹ cáo buộc Nga tấn công đoàn xe chở hàng viện trợ ở Syria
Mỹ cáo buộc Nga tấn công đoàn xe chở hàng viện trợ ở Syria

Ngày 20/9, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington tin rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ không kích nhằm vào một đoàn xe chở hàng viện trợ tại Syria mới đây khiến khoảng 20 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN