Pháo hoa rực rỡ trời đêm Bình Nhưỡng ngày Chiến thắng

Triều Tiên đã kỷ niệm 62 năm ngày Chiến thắng – ngày ký kết hiệp định ngừng bắn, kết thúc cuộc chiến tranh liên Triều năm 1953 – bằng một màn pháo hoa rực rỡ tại thủ đô Bình Nhưỡng.



Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào lúc nửa đêm 26/7 đã tới viếng cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Il tại Cung điện Mặt trời.

Xung đột giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nổ ra ngày 25/6/1950 và kết thúc hơn 3 năm sau đó vào ngày 27/7/1953. Cuộc chiến này đã khiến hơn 5 triệu người bỏ mạng, bị thương tật và hai miền đất nước bị chia cắt cho tới tận ngày nay.

Các cựu chiến binh Triều Tiên thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ.


Ông Kim Jong-un cùng các quan chức tới Cung điện Mặt trời.


Người dân cúi đầu trước tượng đài hai cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.


Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 62 năm ngày kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

 


Lễ kỷ niệm này đã đem tới bầu không khí lễ hội tưng bừng tại thủ đô Bình Nhưỡng.



Hoàng Trang (theo Telegraph)
Kinh tế Triều Tiên dường như đang cải thiện
Kinh tế Triều Tiên dường như đang cải thiện

Các điều kiện kinh tế của Triều Tiên dường như đang trở nên tốt hơn nhờ một loạt các cải cách nông nghiệp và kinh tế mà nước này đang áp dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN