“Pháo đài bay” B-52 tăng tầm hủy diệt với siêu tên lửa JASSM

Các quan chức quốc phòng Mỹ đang đặt kỳ vọng vào loại tên lửa tiên tiến có thể giúp kéo dài thời gian “phục vụ trong quân ngũ” của máy bay ném bom chiến lược B-52.

Lực lượng không quân Mỹ đã thả 3 tên lửa JASSM qua bệ phóng xoay thường (CRL) trong thân “lão tướng” B-52 (video dưới). Cuộc thử nghiệm phóng thử JASSM từ B-52 được không quân Mỹ tiến hành tại căn cứ quân sự Wright-Patterson ở bang Ohio hôm 22/8. 




Theo không quân Mỹ, việc được trang bị JASSM có thể tăng tầm “hủy diệt” của máy bay ném bom B-52 hơn 60%.

Trang mạng của nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin đã khoe rằng JASSM là tên lửa tầm xa, không đối đất có độ chính xác cao. JASSM được chế tạo chú trọng vào khả năng tấn công những mục tiêu được phòng ngự cẩn mật. JASSM có thể hoạt động trong phạm vi 370km và mang theo đầu đạn trọng lượng 450kg. Tên lửa này sẽ tấn công mục tiêu với tốc độ siêu thanh.

Hà Linh (Theo Sputnik)
"Pháo đài bay" B-52 Mỹ rơi tại đảo Guam
"Pháo đài bay" B-52 Mỹ rơi tại đảo Guam

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã gặp nạn trên đảo Guam, vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, ngay sau khi cất cánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN