Nhiều tình tiết bất ngờ trong vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh

Ngày 7/5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp báo với các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả phá vụ án cướp Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh thị xã Duyên Hải (Trà Vinh).

Tại cuộc họp báo, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết vụ án do đối tượng Lê Lâm Hưng, sinh năm 1988, quê quán ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, là kỹ sư Ban Quản lý Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 một mình thực hiện. 

Qua khám xét nơi làm việc của Hưng, công an thu giữ được số tiền tang vật là 35.900 USD; riêng số tiền Việt Nam, Hưng khai đã trả nợ cá cược bóng đá. 

Về khẩu súng đối tượng sử dụng thực hiện vụ cướp, Lê Lâm Hưng khai đã vứt xuống cảng biển và là súng bắn đạn nhựa được mua cách đây 1 tháng tại chợ Kim Biên, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Dưới đây là tường thuật của Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Tin Tức
Bịt chặt lỗ hổng an ninh trong hệ thống ngân hàng
Bịt chặt lỗ hổng an ninh trong hệ thống ngân hàng

Ngày 7/5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp báo với các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả phá vụ án cướp Ngân hàng, Vietcombank, Chi nhánh thị xã Duyên Hải (Trà Vinh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN