Nhà Trắng mất điện, Bộ Ngoại giao họp trong bóng tối

Một đường dây truyền tải điện đã gặp vấn đề tại một trạm biến áp nằm ở bang Maryland phía nam Washington D.C đã khiến cho nhiều cơ quan chính phủ Mỹ ở thủ đô, bao gồm Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao mất điện trong một khoảng thời gian ngắn.


Bộ Ngoại giao Mỹ họp trong bóng tối do sự cố mất điện:




Tuy có nhiều lo ngại sự cố này liên quan đến các hành động khủng bố song Bộ an ninh Nội địa Mỹ khẳng định vẫn chưa phát hiện mối liên hệ nào. Nhà Trắng và phòng truyền thông cũng đã sáng điện trở lại khi được sử dụng nguồn điện dự trữ. Tổng thống Barack Obama lúc đó đang trong Phòng Bầu dục và không biết sự cố mất điện xảy ra,” người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest thông báo.


Sự cố này cũng làm tê liệt hệ thống điện tại các bảo tàng, các tòa nhà lớn hàng giờ đồng hồ. Ít nhất 4 viện bảo tàng Smithsonian, trong đó có Bảo tàng lịch sử quốc gia, đã phải sơ tán hàng trăm khách du lịch. Hệ thống điện cũng đột ngột tắt khi nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đang có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm Postal Service.


Công ty cung cấp điện Pepco cho biết hiện đội ngũ kỹ thuật đang khẩn trương tiến hành sửa chữa thiết bị truyền tải ở hạt Charles, Maryland. Theo thông báo trên trang mạng xã hội của Tập đoàn điện lưới Nam Maryland (SMECO), một đường dây truyền tải điện bị trục trặc, khiến điện áp sụt giảm, làm toàn bộ mạng lưới điện ở bang Maryland và các vùng lân cận ảnh hưởng.



Hồng Hạnh (theo Reuters)
Hơn 15.000 ngôi nhà tại Mỹ mất điện vì lốc xoáy
Hơn 15.000 ngôi nhà tại Mỹ mất điện vì lốc xoáy

Khoảng 15.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại hai bang Oklahoma và Arkansas, miền Nam nước Mỹ, đã bị rơi vào cảnh không điều hòa, không đèn thắp sáng vì mất điện ngày 26/3 sau khi các trận lốc xoáy quét qua khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN