Nhà máy hóa chất Trung Quốc cháy nổ ngụt trời

Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất paraxylene thuộc tỉnh Phúc Kiến phía đông nam Trung Quốc, gây ra một đám cháy dữ dội.


Video hiện trường đám cháy:




Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 19 giờ tối 6/4 (giờ địa phương), nhà máy hóa chất ở Chương Châu phát nổ, khiến 3 người bị thương.


Lửa cháy bốc lên ngùn ngụt sau vụ nổ. Ảnh: THX/ TTXVN


Nhà máy này là nơi sản xuất paraxylene (PX) – một hợp chất dễ cháy nổ thường được sử dụng trong sản xuất polyester và nhựa. Khoảng 430 chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hỏa Chương Châu đã được huy động đến hiện trường để dập tắt vụ cháy. Vụ nổ đã khiến cửa sổ của trạm xăng cách đó 1 km bị thổi bay, nhiều nhà dân quanh đó cũng bị chấn động mạnh. 


Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường sự cố. Ảnh: THX/ TTXVN


Việc xây dựng các nhà máy sản xuất PX đã dấy lên làn sóng phản đối từ người dân, trong đó có cả cuộc biểu tình bạo lực diễn ra vào năm ngoái tại tỉnh Quảng Đông, vì họ lo sợ ô nhiễm không khí sẽ tổn hại đến sức khỏe. Theo tờ South China Morning Post, đây là vụ nổ thứ hai tại nhà máy hóa chất trong hai năm qua.


Hiện các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Tháng 4 năm ngoái, một cuộc biểu tình bạo lực cũng đã diễn ra ở một nhà máy sản xuất PX ở Mao Minh, phía nam tỉnh Quảng Đông. Vụ việc đã cần đến sự can thiệp của cảnh sát và dẫn đến một vài người bị thương.



Hồng Hạnh (theo RT)
Nổ nhà máy ở Trung Quốc, 37 người chết và bị thương
Nổ nhà máy ở Trung Quốc, 37 người chết và bị thương

Một vụ nổ đã xảy ra ngày 31/12 tại nhà máy ở thành phố Phật Sơn, thuộc tỉnh Quảng Đông, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN