Người ủng hộ Nga chiếm tòa nhà chính quyền Kharkov

Ngày 6/4, hàng chục người biểu tình ủng hộ Nga đã phá vỡ các hàng rào cảnh sát và xông vào tòa nhà chính quyền địa phương tại thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine.

Các nhà hoạt động đã thượng lá cờ Nga trên tòa nhà trên sau các cuộc biểu tình tương tự ở 2 thành phố miền Đông khác là Donetsk và Lugansk. Theo phóng viên tại hiện trường, cảnh sát đã không sử dụng vũ lực với đám đông biểu tình, có số lượng khoảng 2.000 người bên ngoài tòa nhà.

Một người biểu tình vẫy cờ Nga tại một cửa sổ của tòa nhà chính quyền Kharkov hôm 6/4. Ảnh: Reuters


Cùng ngày, cơ quan báo chí của Quốc hội Ukraine thông báo quyền Tổng thống Oleksander Turchinov đã hủy chuyến thăm Litva, dự kiến diễn ra vào ngày 7/4, để giải quyết tình hình biểu tình ở miền Đông Ukraine. Tuyên bố của cơ quan trên cho biết ông Turchinov đang tiến hành họp khẩn với lãnh đạo các cơ quan an ninh.

Xem video người biểu tình đụng độ với cảnh sát và xông vào tòa nhà chính quyền ở Donetsk:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trước đó cùng ngày, những người biểu tình ủng hộ Nga đã chiếm một tòa nhà chính quyền địa phương và văn phòng cơ quan an ninh quốc gia tại các thành phố ở miền Đông Ukraine là Donesk và Luhansk. Khoảng 1.500 người biểu tình ở Donetsk đòi các nhà lập pháp địa phương triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận một cuộc bỏ phiếu gia nhập Nga giống như tại Crimea trước đó.


Tại Luhansk, người biểu tình đòi thả những người bị lực lượng an ninh bắt giữ những ngày gần đây và cũng yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý gia nhập Nga.


T.N (Theo AFP, Reuters)

Người biểu tình ủng hộ Nga xông vào tòa nhà chính quyền Ukraine
Người biểu tình ủng hộ Nga xông vào tòa nhà chính quyền Ukraine

Một phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết khoảng 50 người biểu tình ủng hộ Nga đã vượt qua hàng rào cảnh sát và xông vào bên trong tòa nhà chính quyền chính ở thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN