Người dân Australia "thổn thức" với phi cơ Liên Xô “khủng”

Chiếc phi cơ lớn nhất thế giới Antonov-225 Mriya, đã hạ cánh ở Perth, Australia trước sự hò reo chào đón nồng nhiệt của 20.000 người dân xứ sở chuột túi vào sáng 15/5.

Máy bay chở hàng của Ukraine được thiết kế từ thập niên 80 của thế kỷ trước ở thời kỳ Liên Xô này đã có màn hạ cánh ngoạn mục gây ấn tượng lớn với người dân Australia (video dưới).



Chiếc Antonov-225 Mriya có tổng chiều dài 84m, sải cánh 88m và trọng lượng 600 tấn. Vận tốc tối đa của dòng máy bay này là 850km/h. Antonov-225 Mriya có khả năng vận chuyển lượng hàng hóa gấp đôi đồng nghiệp Boeing 747.

Sự hiện diện của Antonov-225 đã thu hút đông đảo người dân Australia không muốn bỏ lỡ dịp được tận mắt chứng chiến chiếc phi cơ khổng lồ.

Do vậy đường cao tốc Tonkin ra sân bay Perth nơi Antonov-225 hạ cánh thậm chí bị tắc nghẽn vào sáng sớm trong khi nhiều người còn bỏ cả xe lại trên đường để kịp chạy đến gần đường băng ngắm chiếc phi cơ.

Đường ra sân bay Perth bị tắc vào sáng 15/5.

Video người dân Australia chào đón Antonov-225:



Ông Henton Harmadi, một trong những khán giá theo dõi cuộc hạ cánh, háo hức nói: “Chiếc máy bay như tòa nhà năm tầng ở trên không vậy”. Wen Yang Kao (36 tuổi), một cư dân Perth đã dẫn theo cậu con trai 5 tuổi cùng theo dõi sự kiện này chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ được thấy một chiếc máy bay lớn như vậy. Đây đúng là cơ hội cả đời có một lần”.

Antonov-225 vận chuyển một chiếc máy phát 117 tấn từ thủ đô CH Séc tới Perth và sẽ ở lại đây cho đến ngày 17/5 trước khi bay tới Đức.

Hà Linh (Theo RT/Sputnik)
Sét đánh trúng máy bay giữa trời
Sét đánh trúng máy bay giữa trời

Đoạn băng ghi lại cảnh tượng một chiếc máy bay bị tia sét lớn đánh trúng lúc đang bay trong một cơn bão trên bầu trời thị trấn Hail ở tây nam Saudi Arabia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN