Nghiêm trị hai kẻ đổ chất bẩn vào phản thịt lợn rẻ của chị Đỗ Thị Xuyến

Vụ đổ chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can, thành phố Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi) và Lê Thị Hoa (31 tuổi), cùng trú tại quận này để điều tra làm rõ vụ việc.

Như thông tin báo chí đã nêu, chị Võ Thị Xuyến vì bán thịt giá rẻ hơn nên đã bị hai đối tượng đổ chất bẩn lên sạp thịt để đe dọa. 

Chuyện bất chấp thủ đoạn để triệt hạ lẫn nhau trong kinh doanh không phải là lần đầu xảy ra, nhưng đặt trong bối cảnh người nông dân nuôi lợn đang cần sự hỗ trợ thì hành động nói trên đã khiến cộng đồng hết sức bức xúc.

Mới đây, Công an quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng này.

Cũng liên quan đến việc mua bán, tiêu thụ thịt lợn, thì có lẽ trên cả nước còn nhiều trường hợp như chị Xuyến lâm vào cảnh đường cùng và rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để qua cơn hoạn nạn.

Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Tin Tức
Hải Phòng: Truy bắt 2 đối tượng hắt chất bẩn vào quầy thịt lợn giá rẻ
Hải Phòng: Truy bắt 2 đối tượng hắt chất bẩn vào quầy thịt lợn giá rẻ

Sáng 13/5, UBND thành phố Hải Phòng đã họp báo công bố thông tin chính thức về vụ việc cản trở, hắt chất bẩn vào quầy kinh doanh thịt lợn tại chợ Lương Văn Can, quận Ngô Quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN