Nghề làm ngón tay giả cho gangster Nhật

Shintaro Hayashi, một người chuyên sản xuất các bộ phận giả của người tại Nhật Bản đang trở thành "vị cứu tinh" của các cựu thành viên Yakuza (băng đảng xã hội đen khét tiếng của Nhật Bản) khi giúp họ có thể có được một công việc bình thường bằng cách tạo ra những ngón tay giả thay thế những ngón tay thật đã “ra đi” trong cuộc đời tội phạm.

Một ngón tay giả quá giống thật.


Trong Yakuza, khi một thành viên mắc phải tội nghiêm trọng anh ta sẽ trải qua một hình phạt có tên “yubitsume”. Đó là bị cắt đi một ngón tay. Thông thường, trong lần đầu tiên vi phạm, ngón út của bàn tay trái sẽ “ra đi”, và đối với những tay Yakuza không cẩn thận thường xuyên lặp lại lỗi thì số ngón tay “ra đi” cũng tương đồng với những lỗi nặng mắc phải.

Chính vì hình phạt khét tiếng này, bên cạnh các hình xăm, bàn tay không đủ ngón cũng là dấu hiệu giúp nhận ra thành viên của Yakuza rất dễ dàng. Do vậy, đối với những tay Yakuza muốn hoàn lương, bỏ lại quá khứ sau lưng và hòa nhập trở lại với xã hội, việc loại bỏ đi những dấu vết quá khứ là cần thiết, nhờ vậy, họ mới tìm kiếm được một công việc bình thường. Từ đó, công việc sản xuất ngón tay giả của Shintaro Hayashi đã phát huy tác dụng lớn.

Bàn tay thiếu ngón của cựu thành viên Yakuza.


Hayashi làm ngón tay giả theo cỡ riêng của từng người, không theo những kích cỡ có sẵn. Sau đó ông còn tỉ mỉ sơn lại ngón tay giả với màu sơn khớp nhất với da của khách hàng. Chính vì đầu tư công sức và sự chu đáo như vậy, mỗi ngón tay giả có giá khoảng 3.000 USD (khoảng 63 triệu đồng). Nhưng điều này không cản trở gì nhiều, có những khách hàng còn đặt hẳn bộ ngón tay giả với màu khác nhau để dùng theo mùa khi màu da họ thay đổi.

Shintaro Hayashi cho biết hàng năm có khoảng 20-30 khách hàng đến để đặt hàng. Và trong số đó, vẫn có những tay Yakuza đang hoạt động, họ chỉ sử dụng ngón tay giả để tham dự các sự kiện xã hội.

Nhưng trong viễn cảnh tương lai, có thể số khách hàng của Hayashi sẽ giảm dần. Theo một báo cáo gần đây, số lượng thành viên Yakuza đã ít dần sau hàng loạt nỗ lực trấn áp hoạt động tội phạm của cảnh sát Nhật Bản. Hơn nữa, một số ông trùm đã quyết định ngừng thi hành “yubitsume” do lo sợ những sự chú ý không cần thiết đến hoạt động của họ.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



H.Linh (theo ABC News, OC)

Cụt hai tay, tự làm tay giả
Cụt hai tay, tự làm tay giả

Một người đàn ông Trung Quốc, bị mất cả hai cánh tay trong một lần sử dụng thuốc nổ để đánh cá, sau 8 năm lao động miệt mài đã tự tạo cho mình một đôi cánh tay mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN