Ngăn chặn thông tin xấu trên mạng Internet

Việt Nam có hơn 92 triệu dân, trong đó có hơn 70% dân số Việt Nam sử dụng Internet, hàng chục triệu người trong số đó sử dụng các mạng xã hội như Facebook, viber, zalo...

Bên cạnh những thông tin hữu ích thì thông tin xấu tán phát trên internet và mạng xã hội như: thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, kích động đồi trụy, bạo lực... cũng không hiếm. Việc ngăn chặn những thông tin xấu trên mạng internet không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là nghĩa vụ của cả người dùng internet.


Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Tin Tức
78% người dùng mạng xã hội từng bị nói xấu, phỉ báng
78% người dùng mạng xã hội từng bị nói xấu, phỉ báng

Mạng xã hội tạo ra sân chơi rộng lớn cho “công dân toàn cầu” nhưng cũng dễ trở thành công cụ có thể lợi dụng phát ngôn truyền bá bạo lực và thù hận (hate speech) đối với cá nhân và tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN