Nga kiểm tra robot bảo vệ tên lửa đạn đạo

Bộ quốc phòng Nga mới đây đã tiến hành thử nghiệm robot “vệ sĩ” mới nhất cho các tên lửa đạn đạo của nước này.

Trong video dưới được Bộ Quốc phòng Nga công bố có hình ảnh các sĩ quan của Lực lượng tên lửa chiến lược nước này vận hành trơn tru hệ thống robot mới.



Robot “vệ sĩ” này có khả năng khai hỏa tấn công mục tiêu trong phạm vi 400 m, phát hiện con người trong phạm vi 7km và các phương tiện giao thông cơ giới trong phạm vi 10km. Không dừng ở đó, với hệ thống kỹ thuật tiên tiến, robot “vệ sĩ” tên lửa đạn đạo của Nga hoàn toàn hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Tên lửa Nga khiến xe tăng Mỹ tả tơi
Tên lửa Nga khiến xe tăng Mỹ tả tơi

Phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lợi dụng một tên lửa của Nga để khiến chiếc xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất thành “đống sắt vụn” trong cuộc giao tranh tại Mosul, Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN