‘Máy phá mìn’ tự chế tại Afghanistan

Hai anh em người Afghanistan Massoud và Mahmud Hassani vừa chế tạo một dụng cụ phá mìn nằm ẩn dưới đất cát, rất đơn giản mà giá thành lại rẻ.


Có giá 40 USD (khoảng 800.000 đồng), dụng cụ Mine Kafon trông giống như một quả cầu gai với nhiều chân làm từ ống tre gắn đĩa nhựa sinh học không độc hại cho môi trường.


Rất đơn giản, ‘chiếc máy’ tự lăn theo hướng gió thổi. Khi chúng lăn qua vùng đất có mìn nằm phía dưới, mìn sẽ phát nổ do gặp động. Sau đó, bộ phận định vị GPS trên Mine Kafon sẽ gửi tin báo về web quản lí để đánh dấu khu vực đó đã an toàn.


Sáng kiến này sẽ giúp làm giảm số người thương vong do không may vấp phải bom mìn, tình trạng thường xảy ra tại Afghanistan nói riêng hay những nước đang có xung đột nói chung.


Hai anh em hy vọng ‘máy phá mìn’ của mình sẽ được các nhà khoa học công nhận và hỗ trợ.


Xem video dưới đây:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Hoàng Trang (Theo Reuters)

 

Người máy khổng lồ ở Nhật Bản
Người máy khổng lồ ở Nhật Bản

Bằng tài năng và niềm đam mê, anh Kogoro Kurata một nhà cơ khí Nhật Bản đã chế tạo ra một con robot khổng lổ có khả năng cử động, đi lại giống hệt những nhân vật trong truyện tranh mà ngày bé anh thường đọc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN