Máy bay Nga diệt 118 mục tiêu khủng bố ngụy trang

Trạm chỉ huy của nhóm khủng bố Al-Nusra ở Homs, Syria đã bị máy bay đa chức năng Su-34 của Nga tiêu diệt.


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết trong cuộc oanh kích ngày 27/10 đã tiêu diệt được 118 mục tiêu khủng bố.

Trong đó, trạm chỉ huy của Al-Nusra là một tòa nhà hai tầng, bên cạnh có bốn xe jeep trang bị súng máy hạng nặng và súng cối. Đòn không kích với tọa độ chính xác cao từ Su-34 đã tiêu diệt toàn bộ tòa nhà và các phương tiện của nhóm chiến binh.

"Đòn không kích cũng được giáng xuống một cơ sở hạ tầng của chiến binh, trước đó đã ngụy trang kỹ. Đó là các cơ sở chuyển tiếp và đồn lũy của những kẻ khủng bố, cũng như các trung tâm chỉ huy", ông Konashenkov nói.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ghi lại một số vụ tấn công ngày 27/ 10:




Theo Sputnik
Quân đội mới của Nga mạnh hơn tất cả các đội quân EU gộp lại
Quân đội mới của Nga mạnh hơn tất cả các đội quân EU gộp lại

Theo báo Đức Der Spiegel, sau cuộc cải cách, sức mạnh mới của quân đội Nga buộc giới quân sự Hoa Kỳ phải bất an.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN